Người Việt mua gần 3 triệu chiếc xe máy mỗi năm

Với tổng dung lượng dao động quanh mức ba triệu chiếc/năm, thị trường xe máy Việt Nam được nhận định là đã chính thức chạm ngưỡng bão hòa. Vì vậy, tỉ lệ tăng trưởng 7% của năm tài chính 2016 có thể coi là một thành công của các hãng xe. Các hãng đều có chung nhận định thị trường xe máy sẽ dần tăng trưởng chậm lại, thậm chí là sẽ khó có thể tăng trưởng.

Trong ba nhà máy sản xuất xe máy tại Việt Nam, Honda Việt Nam vẫn giữ vị trí đứng đầu với hơn hai triệu xe, tăng khoảng 120.000 xe so với năm 2015, thị phần tiếp tục giữ ở mốc 70%. Tiếp đến, Yamaha là thương hiệu chiếm thị phần lớn thứ hai, sau đó là Piaggio, SYM và Suzuki. Bên cạnh việc giữ vững thị phần tiêu thụ trong nội địa, các hãng đều đẩy mạnh xuất khẩu xe máy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm