Ô tô Ấn Độ nhập về Việt Nam giá khoảng 154 triệu đồng

Thái Lan tiếp tục là quốc gia có số lượng xe xuất khẩu nhiều nhất trong 12 nước xuất khẩu xe vào Việt Nam với gần 24.000 chiếc.

Đáng chú ý, trong tháng 9-2016, nhập khẩu ô tô từ Ấn Độ tăng mạnh gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính riêng trong tháng này, Ấn Độ đã vươn lên trở thành nước có lượng xuất khẩu xe lớn thứ hai vào Việt Nam với khoảng 1.750 xe.

Đặc biệt, tính bình quân mỗi chiếc xe Ấn Độ về đến cảng Việt Nam (giá CIF đã bao gồm phí vận chuyển và bảo hiểm) có giá khoảng 6.924 USD, tương ứng khoảng 154 triệu đồng/xe, thấp nhất so với các thị trường xuất khẩu xe vào Việt Nam. Sau khi cộng các loại thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, phí trước bạ… giá xe Ấn Độ đến tay người tiêu dùng 350-500 triệu đồng. Với mức giá trên, xe Ấn Độ có lợi thế hơn so với một số dòng xe khác. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm