Tăng phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn từ 2017

Để tương xứng với những giá trị đã đầu tư và phù hợp với mặt bằng chung về mức thu phí tham quan, TP sẽ tăng mức phí tại ngọn Thủy Sơn lên 40.000 đồng/người lớn, 10.000 đồng/học sinh-sinh viên. Tại động Âm Phủ, mức phí là 20.000 đồng/người, 7.000 đồng/học sinh-sinh viên. Đối với trẻ em dưới sáu tuổi khi tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ được miễn phí. Phí tham quan sẽ nộp 100% về ngân sách quận Ngũ Hành Sơn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Anh Thi (Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn) cho hay việc tăng mức thu phí sẽ giúp cho quận có thêm nguồn thu để tu bổ, sửa sang và phục vụ tốt hơn cho du khách. “Với mức thu như hiện nay thì không đủ để duy trì hoạt động trùng tu, tôn tạo cũng như trả các chi phí về quản lý, bảo vệ danh thắng” - bà Thi nói... Được biết HĐND TP Đà Nẵng đã chấp thuận cho tăng phí từ ngày 1-1-2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm