Vé số truyền thống muốn sống phải thay đổi

Không ngạc nhiên khi các điểm bán xổ số tự chọn Vietlott nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Doanh thu của Vietlott cũng tăng lên đáng kể.

Ngay lập tức, đại diện các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lên tiếng, cho rằng một số hoạt động kinh doanh của Vietlott thời gian qua không đúng quy định như bán dạo thay vì chỉ bán tại đại lý, bán vé với giá cao hơn...

Không thể phủ nhận, trong thời gian qua, xổ số truyền thống đã tạo việc làm cho trên 300.000 người lao động thuộc các đối tượng chính sách, người nghèo. Tuy nhiên, các câu chuyện về gian lận kết quả hay thu nhập khủng của các công ty vé số lại khiến người mua vé bất bình.

Trong khi đó, vé số kiểu Mỹ cho phép người chơi tự chọn số, giải thưởng cao và cộng dồn cho kỳ sau... khiến nó trở thành cơn sốt và được nhiều người quan tâm.

Các công ty sổ xố truyền thống hẳn đã phải biết trước sự cạnh tranh khốc liệt này.

Trong báo cáo tổng kết năm 2015, khi vé số điện toán chưa chính thức ra mắt, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết TP.HCM đã dự báo “thị phần vé số và tốc độ tăng trưởng của công ty có thể bị ảnh hưởng” nhưng không kèm một biện pháp gì.

 Đến báo cáo sáu tháng đầu năm 2016 và dự báo tình hình sáu tháng cuối năm, công ty này đã thấy “Xổ số điện toán bắt đầu triển khai tại TP.HCM, ảnh hưởng trực tiếp đến thị phần và thị trường tiêu thụ chính của công ty. Do đó quản lý và điều hành thời gian tới cần phải lưu ý cân đối tốc độ tăng trưởng cho phù hợp thực tế”. Công ty này cũng chỉ đưa ra giải pháp là nghiên cứu loại hình xổ số cào biết kết quả ngay!

Trong khi đó, lộ trình phát triển của vé số kiểu Mỹ không dừng lại ở đây. Trong tương lai, vé số điện toán có thể bán qua điện thoại, qua Internet. Người mua có thể ngồi tại nhà hay bất cứ đâu để đặt số mua vé mà không cần đến đại lý.

Các nhà xổ số kiến thiết cũng nên tự đổi mới mình để cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường, đừng áp dụng mãi vé số truyền thống với sự cứng nhắc, giải thưởng nghèo nàn.

Phát biểu tại một hội nghị mới đây về xổ số, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu cho rằng hai loại hình vé số này cần sát cánh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người chơi để tồn tại.

Sát cánh như thế nào, thay đổi như thế nào là câu chuyện riêng mà từng công ty xổ số phải tính toán. Chỉ chắc một điều là nếu không nhanh chóng thì sự sụt giảm thị phần có thể khiến các công ty này kiệt sức trước khi nghĩ ra được điều cần làm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm