Việt Nam chi gần 290.000 tỉ đồng nhập hàng Trung Quốc

Con số này tương đương khoảng 287.000 tỉ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý có năm nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt giá trị từ 1 tỉ USD trở lên. Đứng đầu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt hơn 2,5 tỉ USD. Mặt hàng Việt Nam nhập nhiều thứ hai là điện thoại và linh kiện đạt trên 1,6 tỉ USD. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,6 tỉ USD; vải đạt 1,2 tỉ USD; sắt thép đạt 1,2 tỉ USD.

Với tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu gần 12,7 tỉ USD trong quý I-2017, thị trường Trung Quốc chiếm đến hơn 27% tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu cả nước trong cùng thời điểm.

Theo các chuyên gia, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng do các dự án của nhà đầu tư nước này vào Việt Nam ba tháng đầu năm tăng mạnh. Do vậy, các doanh nghiệp nhập nhiều thiết bị, máy móc, linh phụ kiện phục vụ sản xuất. Ngoài ra hàng hóa nước này tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại Trung Quốc và ASEAN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm