Xài hàng Việt mà không biết đó là hàng Việt

Ngày 11-11, tại buổi giao lưu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nam Phi, ông Ratubatsi Super Moloi, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam cho biết người tiêu dùng Nam Phi thường xuyên sử dụng gạo, hàng may mặc, giày dép, đồ gỗ… có xuất xứ Việt Nam nhưng lại không biết đó là hàng hóa có nguồn gốc từ Việt Nam.

Nguyên nhân chính của việc này là hàng Việt Nam hiện chưa nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam vào Nam Phi mà lại thường nhập gián tiếp sang Singapore hay Hong Kong rồi mới đến Nam Phi.

Ông Đại sứ cho rằng việc nhập khẩu gián tiếp này gây bất lợi cho doanh nghiệp cả hai nước. Do đó, hai nước cần tổ chức nhiều chương trình xúc tiến hơn nữa để giao lưu thương mại trực tiếp phát triển.

Năm 2008, Việt Nam xuất khẩu khoảng 147 triệu USD sang Nam Phi. Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu cao su, cà phê, hải sản, điều... sang Nam Phi. Trong khi đó, Nam Phi thường xuất khẩu sắt thép, kim loại, hóa chất... sang Việt Nam.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm