Xi măng chờ tăng giá

Tuy nhiên việc cạnh tranh của thị trường này đang diễn ra khá mạnh mẽ nên nhiều nhà sản xuất xi măng vẫn đang xem xét việc tăng giá.

Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam dự báo thị trường xi măng trong nước có nguy cơ thừa và sẽ xuất khẩu 1 triệu tấn trong năm nay. Nhưng, theo nhận định của các nhà sản xuất xi măng phía Nam, đó chỉ là tình hình chung của cả nước.

Riêng khu vực phía Nam tổng sản lượng của các nhà sản xuất mới đạt trên 4 triệu tấn, trong khi đó nhu cầu hàng năm khoảng 5 đến 5 triệu rưỡi tấn. Do đó, xi măng khu vực phía Nam chắc chắn sẽ tăng giá.

Theo SGGP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm