Đà Lạt phát hiện ba cơ sở ‘chặt chém’ khách

Qua đó đã phát hiện ba cơ sở thu tiền phòng của khách cao hơn 50% giá phòng đã đăng ký với cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Hiệp cũng cho hay các cơ quan chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, đi lại trước, trong và sau dịp Festival hoa để ngăn chặn tình trạng “chặt chém” du khách.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM thông tin lợi dụng nhu cầu lưu trú của du khách tăng đột biến trong thời gian diễn ra Festival hoa (từ ngày 29-12-2015 đến 2-1-2016), nhiều cơ sở lưu trú đã tăng giá phòng gấp hai, ba lần so với ngày thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm