Doanh nghiệp da giày sẽ 'sống khỏe' trong năm tới

Theo Hiệp hội da giày Việt Nam, ngành túi xách sẽ có tốc độ xuất khẩu tăng nhanh hơn giày trong năm tới, dự kiến khoảng 15%. Trong đó, tiêu thụ ở thị trường Mỹ sẽ cao hơn các nơi khác, do Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực. Da giày, túi xách Việt Nam xuất sang Mỹ với mức thuế nhập khẩu thấp hơn hiện nay, thậm chí thấp hơn cả đối thủ nặng ký là Trung Quốc.

Dự kiến kim ngạch xuất khẩu giày dép năm sau khoảng 7 tỷ USD, túi xách các loại vào khoảng 1,5 tỷ USD.

Doanh nghiệp da giày sẽ 'sống khỏe' trong năm tới ảnh 1
Theo Hiệp hội da giày Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu giày dép năm 2011 ước đạt 6.200 triệu USD, tăng 25% so với năm ngoái. Ảnh: VCCI.
Riêng thị trường nội địa sẽ không có nhiều chuyển biến. Mức sản xuất, tiêu thụ giày dép của các doanh nghiệp dự kiến 75 triệu đôi. Mặt hàng túi xách sẽ bằng hoặc nhỉnh hơn năm nay 5-8%, do đây chưa phải sản phẩm thời trang được quan tâm nhiều, chủ yếu vẫn tập trung vào các loại cặp trẻ em, sử dụng văn phòng... Năm 2011, các loại cặp, túi xách, ba lô tiêu thụ nội địa ước khoảng 25 triệu chiếc. Trong đó, khoảng 15 triệu chiếc do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Ngoài các nhãn hiệu lớn thì Sakos, Ladoda, Miti, Mr.Vui, Black Paw, Elite... của Việt Nam dần dần thiết lập chỗ đứng trên sân nhà. Tết năm nay, phần lớn doanh nghiệp da giày đều thưởng bằng hoặc cao hơn năm ngoái. Theo Hiệp hội da giày Việt Nam, khả năng chi thưởng mỗi người một tháng lương là nằm trong dự báo. Với những lao động không về quê ăn Tết, doanh nghiệp có tổ chức ăn Tết tập thể, các chương trình ca nhạc giải trí, lãnh đạo thăm viếng tặng quà, tổ chức chung vui (nấu bánh chưng, bánh tét).
Theo Bạch Hường (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm