Hàng lậu từ Trung Quốc đua vào TP HCM

Báo cáo mới nhất của Quản lý thị trường TP HCM cho thấy tình hình buôn bán hàng nhập lậu đang diễn biến phức tạp. Hàng lậu phần lớn được vận chuyển đường bộ từ các tỉnh biên giới miền Bắc, miền Trung và Tây Nam. Số còn lại là hàng nhập khẩu chính ngạch do chủ hàng gian lận về hải quan, đường hàng không, đường thủy...

Trong vòng một tháng kể từ ngày 20/6, quản lý thị trường đã tạm giữ hơn 142.200 sản phẩm và gần 35 tấn hàng hóa các loại. Trong đó có 300 chai rượu, hơn 21.400 mỹ phẩm, điện thoại di động, gần 23.000 linh phụ kiện điện thoại di động và gần 14.000 đồ phụ tùng ôtô.

Một tuần sau đó (đến 27/7), cơ quan chức năng tiếp tục tạm giữ hơn 28.800 đơn vị và gần 10.800 kg sản phẩm, hàng hóa ngoại nhập không có chứng từ hóa đơn gồm vải, điện thoại di động, thiết bị, linh kiện, phụ tùng... Phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc.

Về thuốc lá ngoại nhập lậu, đội quản lý thị trường huyện Củ Chi đã phối hợp với đội số 1 tỉnh Long An kiểm tra một chiếc ghe đang chuyển hàng lên 3 xe gắn máy tại khu vực cầu Thầy Cai, tạm giữ gần 6.300 gói thuốc lá ngoại. Quản lý thị trường Bình Tân kiểm tra một địa chỉ tại phường Tân Tạo A, tạm giữ 5.480 gói thuốc lá.

Quản lý thị trường cũng ghi nhận hàng ngoại nhập lậu trên tuyến quốc lộ 22 từ biên giới Tây Ninh với Campuchia, tiếp tục tuồn vào thị trường nội địa để tiêu thụ. Các phương tiện vận chuyển chủ yếu là ôtô từ 4 chỗ đến 7 chỗ giả làm khách du lịch để hoạt động.

Bên cạnh tình trạng buôn lậu, Quản lý thị trường thành phố cũng xử phạt hơn 150 cửa hàng vi phạm về niêm yết giá như ghi giá không đúng quy định, niêm yết bằng ngoại tệ không được phép, thu quá giá, niêm yết giá vàng không đúng quy định. Vi phạm về giá chủ yếu diễn ra ở ngành hàng thực phẩm, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng các loại, mỹ phẩm, thiết bị, phụ tùng…

Theo Kiên Cường (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm