Ngành điều đặt mục tiêu đạt kim ngạch 1,5 tỷ USD

Ngành điều đặt mục tiêu đạt kim ngạch 1,5 tỷ USD ảnh 1
Sản xuất điều xuất khẩu tại Bình Dương. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Theo thống kê từ Bộ Công Thương, năm 2011, ngành điều chế biến xuất khẩu được 166.109 tấn nhân điều các loại, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,35 tỷ USD, giảm 16,46% về lượng, nhưng tăng 20,13% về giá trị so năm 2010, cao nhất từ trước đến nay; đồng thời cũng xuất được 40 ngàn tấn dầu vỏ hạt điều. Về thị trường, năm 2011, Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ điều nhân lớn nhất, tiếp đến là EU và các nước châu Á khác. Tuy nhiên, bước sang năm 2012, cũng như nhiều lĩnh vực hàng nông sản khác, thị trường của ngành điều cũng sẽ gặp không ít khó khăn bởi khủng hoảng tại EU sẽ khiến lượng tiêu thụ giai đoạn đầu năm giảm. Tính đến giữa tháng 2, toàn ngành chỉ xuất được khoảng 14.000 tấn điều với kim ngạch khoảng 107 triệu USD. Để đạt được mục tiêu xuất khẩu đề ra trong năm nay, ngành tiếp tục duy trì diện tích cây điều hiện có và tăng nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây điều, triển khai đề án nghiên cứu giống điều cao sản mới phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu. Ngành cũng sẽ tăng các hoạt động xúc tiến thương mại như tổ chức hội nghị khách hàng, tham dự hội nghị hiệp hội công nghiệp thực phẩm Hoa Kỳ, tham gia hội nghị thường niên của hội đồng hạt và trái cây khô quốc tế (INC) tại Singapore, tổ chức đoàn doanh nghiệp sang dự hội nghị liên hiệp hội điều châu Phi ACA tại Benin và Hội nghị Điều Ấn Độ... Tuy nhiên, ngành điều cũng đề nghị ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vay ngắn và trung hạn bằng đồng Việt Nam để thu mua hết 100% sản lượng điều thô sản xuất trong nước (khoảng 380.000 tấn điều tươi) và cho vay đầu tư trang thiết bị, máy móc; ưu tiên 100% nguồn ngoại tệ phục vụ kịp thời cho doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu điều nhân.
Theo Uyên Hương (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm