Quảng Ngãi xây hồ chứa nước trên miệng núi lửa

Hồ chứa nước Thới Lới được xây dựng tại xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, có dung tích trên 270.000m3, với tổng vốn đầu tư trên 32 tỷ đồng.

Hồ được xây dựng trên cơ sở tận dụng lợi thế của miệng núi lửa đã hình thành từ hàng triệu năm trước.

Công trình gồm các hạng mục chính như đập dâng, tràn xả lũ, cống lấy nước. Hệ thống đập dâng bằng bêtông trọng lực dài hơn 208m, rộng 10m, cao trình 120m, mực nước dâng bình thường trên 119m so với mặt nước biển.

Hệ thống bể chứa nước, bể lọc có dung tích trên 1.600m3 và gần 1km đường ống dẫn nước đến khu dân cư.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây lắp trên 5.000m3 bêtông, đào đắp hơn 10.000m3 đất đá các loại và nhiều hạng mục phụ trợ, phấn đấu đưa hồ chứa nước Thới Lới vào sử dụng trước mùa khô hạn năm 2011.

Ngoài hồ chứa nước Thới Lới, huyện Lý Sơn còn đang xúc tiến xây dựng hai hồ chứa nước Giếng Tiền và Hòn Sỏi trong thời gian tới.

Cứ vào mùa khô hằng năm, hàng trăm hộ gia đình trên huyện đảo Lý Sơn đã phải mua nước sinh hoạt với giá 200.000 đồng/m3.

Hồ chứa nước Thới Lới sẽ cùng với các công trình cung cấp nước sạch đã có đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân huyện đảo; đồng thời phục vụ nước tưới cho gần 100ha đất trồng cây có giá trị kinh tế cao và cung cấp nước ngọt cho hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư dân./.

Theo Đoàn Hữu Trung (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm