Thiếu hướng dẫn viên tiếng Trung

Trong đó hai thị trường chiếm tỉ trọng lớn là Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng mạnh, tương ứng là 55,5% và 39,5%.

Một số công ty du lịch cho hay lượng khách du lịch Trung Quốc tăng mạnh dẫn đến tình trạng thiếu hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung có thẻ. Đại diện Công ty Du lịch Liên Bang Travel lý giải khách Trung Quốc tăng chủ yếu do hiện nay có nhiều hãng bay trực tiếp từ Trung Quốc đến TP.HCM. Trong thời gian tới, nếu khách Trung Quốc tiếp tục tăng trong khi ngành du lịch không chuẩn bị kịp thì tình trạng thiếu hướng dẫn viên càng trầm trọng hơn.

Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt hơn 9 triệu lượt người, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Du khách quốc tế chủ yếu đến bằng đường hàng không và từ châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm