Ùn tắc dưa hấu qua cửa khẩu sẽ tiếp tục tái diễn

Đặc biệt, phía Trung Quốc chỉ nhập khẩu qua cửa khẩu duy nhất Tân Thanh (Lạng Sơn) nên hàng hóa càng dồn về đây nhiều hơn gây nên ùn tắc. Trước mắt, tình trạng ùn ứ hoa quả tươi ở cửa khẩu sẽ còn tiếp tục diễn ra trong năm nay và năm sau”. Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc trái cây tại cửa khẩu được ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục Hải quan, nêu ra tại cuộc họp báo quý I của Bộ Tài chính ngày 7-4.

Ông Thái cho biết năm nay lượng dưa hấu, thanh long tăng 10%-15% so với cùng kỳ 2014 nên số lượng xe rất nhiều tại Tân Thanh. Mỗi ngày có khoảng 800 xe nhưng hải quan chỉ giải quyết được khoảng 350 xe qua cửa khẩu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm