Doanh nghiệp ôtô bị phát lệnh truy thu hơn 2 tỷ đồng

Doanh nghiệp này là một trong 14 đơn vị nhập khẩu mà hải quan xếp vào danh sách "đen" khai báo giá nhập khẩu ôtô thấp hơn thực tế.

Theo xác định của Hải quan Hải Phòng trong 2 năm (2004-2005) doanh nghiệp này đã nhập 40 ôtô loại 4-7 chỗ về Việt Nam với giá khai báo thấp hơn thực tế và bán ra thị trường. Sau đó, hải quan ấn định lại thuế phải nộp và phát lệnh truy thu với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Trước đó, lãnh đạo doanh nghiệp này cũng có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị được xét lại số thuế nằm trong diện truy thu kể trên vì cho rằng sự việc kéo dài tới 7 năm và chưa có phương án giải quyết triệt để.

Theo Hồng Anh ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm