Microsoft cắt giảm 5.300 nhân viên

Theo đại diện Microsoft, kể từ khi công bố kế hoạch cắt giảm nhân viên lớn nhất trong lịch sử, đến nay công ty này đã kết thúc hợp đồng với 5.300 người. Riêng quý IV-2009, đã có 800 nhân viên phải ra đi với khoản đền bù lên tới 59 triệu USD. Giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer cho biết, kế hoạch cắt giảm nhân viên đã ngay lập tức đem lại hiệu quả, cụ thể là lợi nhuận của nhiều bộ phận đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ số lượng nhân viên bán hàng và các hoạt động tiếp thị giảm đi, chi phí cho các bộ phận này đã giảm tới 262 triệu USD, giúp lợi nhuận tăng lên đáng kể. Được biết, Microsoft đã công bố kế hoạch cắt giảm nhân viên đầu tiên trong lịch sử phát triển tháng 1-2009, chủ yếu do doanh thu sụt giảm.

Theo Hạ Liên (ANTĐ/Sohu)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm