Ồ ạt nhập điện thoại iPhone là xa xỉ, không cần thiết

Tại cuộc họp báo thông báo kết quả phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2010, tổ chức chiều 1/4, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Thủ tướng yêu cầu kiểm soát để giảm nhập siêu, đặc biệt là những mặt hàng xa xỉ.

"Ví dụ như điện thoại di động iPhone nhập quá nhiều về bán cho dân, đó là mặt hàng xa xỉ, không cần thiết. Người dân đã chi hàng tỉ USD cho những mặt hàng xa xỉ không cần thiết như vậy".

Cũng tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết, với mức giá thế giới hiện nay, doanh nghiệp không được tăng giá bán lẻ xăng dầu. Trường hợp đến mức phải tăng, doanh nghiệp cũng phải xin ý kiến các Bộ Tài chính và Bộ Công thương.

Theo PV (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm