Siêu thị, chợ… chưa quyết liệt chống hàng giả

 “Việc phối hợp kiểm tra xử lý kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng… tại các trung tâm thương mại, siêu thị chưa triệt để. Lãnh đạo ban quản lý một số chợ, trung tâm thương mại, siêu thị chưa có trách nhiệm cao trong việc quản lý… nên nhiều quầy sạp vẫn tiếp tục tái phạm”.

Cũng theo ông Bách, việc kinh doanh hóa chất, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng… vẫn còn phức tạp. Bên cạnh đó, do các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra, kiểm soát thị trường do nhiều bộ, ngành cùng xây dựng nên thiếu thống nhất, chưa đồng bộ, còn chồng chéo, bất cập. Điều này tạo kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng để hoạt động trái pháp luật.

Năm 2017 Chi cục QLTT TP.HCM phát hiện gần 7.900 vụ vi phạm về hàng lậu, không rõ xuất xứ nguồn gốc, hàng cấm…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm