Việt Nam có thể kiếm gần chục tỉ USD từ nuôi cá biển

Theo ông Dũng, từ năm 2012, Việt Nam đã có mặt trên bản đồ những nước nuôi cá biển (bao gồm tôm và tôm hùm, cá biển, trai ngọc, nhuyễn thể khác, tảo và rong biển, các hải sản khác) hàng đầu thế giới. Mặc dù hiện nay vẫn còn nhiều thách thức, tuy nhiên nếu Nhà nước có chính sách khuyến khích và ưu tiên thu hút đầu tư thì nuôi cá biển có thể đạt 1 triệu tấn/năm và 8 tỉ USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, ông Lucas Manomaitis, Giám đốc kỹ thuật nuôi khu vực Đông Nam Á thuộc Hội đồng Xuất khẩu đậu tương Hoa Kỳ (USSEC), cho rằng để chuẩn bị phát triển công nghiệp nuôi cá biển, người nuôi và các cơ quan quản lý nhà nước cần hiểu rõ yêu cầu của khách hàng quốc tế đối với sản phẩm cá biển nuôi. Đồng thời thiết lập và thực hiện chương trình giám sát và kiểm ra môi trường nuôi biển, chương trình tái tạo môi trường sinh thái biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm