Quản trị và khởi nghiệp tại Việt Nam còn yếu kém

Đó là chia sẻ của ông Lý Trường Chiến, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Quản trị và khởi nghiệp - một trong ba thành viên sáng lập Group Quản trị và khởi nghiệp, cho biết tại buổi thành lập CLB ngày 1-10.

Theo ông Chiến, đây là một CLB doanh nhân offline được thành lập và hoạt động dưới sự bảo trợ của Hội đồng Doanh nhân Việt Nam. Ban cố vấn gồm những tên tuổi như chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, luật sư Nguyễn Ngọc Bích - chuyên gia về quản trị và luật, ông Lương Hoàng Hưng - Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Việt Nam, ông Đỗ Long - Tổng Giám đốc Công ty Bita’s… và ban chuyên môn gồm có 27 chủ doanh nghiệp.

Được biết Group Quản trị và khởi nghiệp với hơn 27.000 thành viên gồm nhiều doanh chủ, các giảng viên, startups founders, các bạn đang chuẩn bị khởi nghiệp, chuyên gia tư vấn hàng đầu về quản trị của cả nước… Group hoạt động qua hình thức chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, trải nghiệm về quản trị và khởi nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm