Bill Gates tài trợ gần 200 triệu USD cho nông nghiệp

Bill Gates tài trợ gần 200 triệu USD cho nông nghiệp ảnh 1
Tỷ phú Bill Gates tại hội nghị. (Nguồn: PX Rome)
Phát biểu tại hội nghị, tỷ phú Bill Gates cho biết khoản viện trợ không hoàn lại nói trên sẽ giúp mở rộng những dự án phát triển nông nghiệp vốn đã và đang đem lại nhiều kết quả tốt cho các hộ nông dân trên thế giới. Tỷ phú Bill Gates kể lại rằng vào những năm 1970, khi ông còn là một học sinh trung học, có một số ý kiến lo ngại hàng trăm triệu người có thể sẽ bị chết đói vào thập kỷ tiếp đó. Nhưng thực tế thì sản lượng lương thực của thế giới đã tăng gấp đôi, đồng thời nạn đói nghèo đã giảm bớt trên toàn thế giới. Theo ông, các khoản đầu tư vào nông nghiệp là những thứ vũ khí tốt nhất để đấu tranh chống lại đói nghèo. Hiệu quả mang lại là nhiều tỷ người đã có cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra, nhà sáng lập hãng máy tính Microsoft này còn tỏ ý tán thành việc áp dụng các phương pháp công nghệ cao, trong đó có các phương pháp còn tranh cãi chẳng hạn như khoa học về biến đổi gen để cải thiện việc gây giống cây trồng. Ông cho rằng việc sử dụng những kỹ thuật này có thể hỗ trợ rất nhiều cho các hộ nông dân nhỏ ở các nước đang phát triển. Đáng chú ý, tỷ phú Bill Gates khuyến cáo IFAD, Tổ chức Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) rằng cách tiếp cận đang được áp dụng hiện nay nhằm đấu tranh chống lại đói nghèo là đã lỗi thời và không hiệu quả. Vì vậy, các cơ quan này cần cam kết những mục tiêu cụ thể nhằm gia tăng sản lượng nông nghiệp, cũng như tối đa hóa sự minh bạch cho chính họ cũng như các nhà tài trợ và những nước ủng hộ. Trong bài phát biểu của mình, ông Gates còn cho hay quỹ của ông ước tính các hộ nông dân nhỏ ở Nam Á và châu Phi Hạ Sahara có thể “tăng gấp đôi hoặc gần gấp 3 sản lượng nông nghiệp của họ” trong 20 năm tới, trong khi vẫn bảo tồn được đất đai cho các thế hệ tương lai. Việc gia tăng sản lượng này sẽ giúp khoảng 400 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói. Trong hơn 5 năm qua, Qũy Bill & Melinda Gates đã chi khoảng 2 tỷ USD để hỗ trợ đấu tranh chống lại nạn nghèo đói ở châu Phi và châu Á và hầu hết trong số này là dành cho việc cải thiện năng suất nông nghiệp.
Theo Ngự Bình-Phạm Thành-Minh Đức/Rome(Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm