Sây bay Lào Cai sẽ khai thác máy bay Airbus 320 và 321

Trước đó, Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng không cho biết phương án điều chỉnh quy hoạch sân bay Lào Cai để khai thác các loại máy bay Airbus 320 và 321 là cần thiết và phù hợp với điều kiện phát triển trong giai đoạn mới. Theo đó, đơn vị kiến nghị lựa chọn vị trí sân bay Lào Cai tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên. Tuyến đường bay nội địa bao gồm các đường bay trục Bắc-Nam nối các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của cả nước (Lào Cai đi Cát Bi, Vinh, Đà Nẵng, TP.HCM và ngược lại). Ngoài ra, khi hoạt động hàng không dân dụng phát triển có thể mở các chuyến bay đi và đến các cảng hàng không khu vực Tây Nam Trung Quốc và khu vực Đông Bắc Á.

Được biết cảng hàng không Lào Cai xây dựng với tổng số vốn trên 1.300 tỉ đồng, diện tích gần 140 ha, đường băng hạ cánh và cất cánh dài 1.800 m, rộng 30 m.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm