Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9

Tăng trưởng kinh tế đã rõ nét và đồng đều hơn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá tình hình kinh tế-xã hội từ đầu năm tới nay tiếp tục chuyển biến tích cực; đà tăng trưởng rõ nét và đồng đều hơn; các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt kết quả tích cực… Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng trên tất cả lĩnh vực.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ tập trung thảo luận, phân tích và đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, quyết liệt để tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng suất lao động; tái cơ cấu nền kinh tế…

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, trong chín tháng đầu năm, nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi trên tất cả ngành, lĩnh vực chủ yếu; tăng trưởng kinh tế quý III cao hơn mức tăng của quý I và quý II trước; tăng trưởng GDP chín tháng ước đạt 5,62%, cao hơn cùng kỳ hai năm trước.

TL (Theo plo.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm