Tây Ninh kiến nghị gia hạn bán hàng miễn thuế đến 2018

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, kiến nghị này nhằm tạo môi trường tốt thu hút các nhà đầu tư, góp phần phát triển khu vực vùng biên giới có đời sống kinh tế còn khó khăn. Ngoài ra, việc gia hạn sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đang đầu tư tại khu KTCK Mộc Bài an tâm triển khai các dự án mới đã đăng ký.

Trong những năm qua, nhờ chính sách ưu đãi về thuế, khu KTCK Mộc Bài đã thu hút được 34 nhà đầu tư với 47 dự án, vốn đăng ký trên 6.000 tỉ đồng và trên 200 triệu USD. Đến nay, có 14 dự án đã hoạt động với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng và 75 triệu USD, tạo việc làm cho gần 11.000 lao động. Trước đó, Thủ tướng cũng đã có quyết định gia hạn thời gian miễn thuế từ 12-2011 sang 12-2012.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm