Thanh long được xuất thẳng sang Mỹ

Đây là mặt hàng trái cây duy nhất của Việt Nam có được ưu ái này bởi các loại rau quả khác của Việt Nam muốn xuất sang Mỹ phải chiếu xạ, kiểm soát dịch hại và vệ sinh an toàn rất kỹ lưỡng. Trước đó, Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) đã cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho “Thanh long Bình Thuận” với nhãn hiệu được bảo hộ gồm các từ “Bình Thuận”, “Dragon Fruit”.

Bình Thuận được xem là “thánh địa” của thanh long với diện tích hơn 15.000 ha, sản lượng khoảng nửa triệu tấn, trong đó có hơn 80% xuất khẩu sang 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm