Thị trường nhà đất đang ấm lên

Theo ông Dũng, thị trường bất động sản đang ấm dần lên. Cụ thể là giao dịch mua bán nhà đất đã nhiều hơn, giá nhà đất ở một số nơi cũng đã nhích lên. Về gói tín dụng 30.000 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở, ông Dũng cho rằng hiện cái khó lớn nhất là lượng nhà ở xã hội và nhà giá rẻ đang ít. Vì vậy, các địa phương cần phải quan tâm đẩy lượng cung của loại nhà này nhiều lên. Cùng với đó, sắp tới Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn việc thế chấp nhà mà người dân sẽ mua ở ngân hàng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi mua nhà.

Lý giải về việc bỏ quy định mua bán nhà đất phải qua sàn giao dịch BĐS, ông Dũng cho rằng sàn giao dịch BĐS thực chất là một cái chợ, nơi đó để kết nối giữa người bán với người mua. Tuy nhiên, qua thực tế thời gian qua, chợ này có một số bất cập. Mặt khác, trên thế giới không có nước nào bắt buộc mua bán nhà đất phải qua sàn như ở ta. Vì vậy, việc bỏ quy định này là cần thiết. “Việc tốt cần làm cho thị trường là nâng cao trình độ cho những người làm môi giới BĐS” - ông Dũng nói.   

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm