Thương lái khoai Trung Quốc đang nợ khoảng 6 tỉ đồng

Các thương lái người Việt cho biết từ trước đến nay, khi giao dịch với thương lái Trung Quốc đều không ký hợp đồng. Nếu họ không thanh toán nợ thì thương lái người Việt có nguy cơ mất trắng.

Ông Phạm Hữu Đức, Chủ tịch UBND xã Thuận An (huyện Bình Tân), cho biết cả xã có 13/50 vựa thu mua đăng ký dưới tên người Việt nhưng ở mỗi vựa đều có người Trung Quốc trực tiếp mua bán. Địa phương chỉ có thể quản lý cư trú của các thương nhân này bằng hộ chiếu du lịch, không thể quản lý hoạt động mua bán của họ.

Việc thương nhân Trung Quốc nợ tiền mua khoai và giảm sản lượng thu mua khiến giá khoai rớt thê thảm, chỉ còn 220.000 đồng/tạ (60 kg), giảm 1 triệu đồng/tạ so với trước.

HÙNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm