TP.HCM chi hơn 4.200 tỉ đồng xây công viên khoa học

Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, công viên là nơi tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất giúp tăng trưởng kinh tế, tạo sản phẩm có chất lượng tốt, cạnh tranh… Công viên sẽ tiếp thu kinh nghiệm của các khu công nghệ cao, công viên khoa học từ Đài Loan, Hong Kong, Singapore.

Trước đó, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương thành lập khu công nghệ cao thứ hai với tên gọi Công viên Khoa học Công nghệ TP.HCM. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao được giao làm chủ đầu tư, ĐH Quốc gia TP.HCM là đối tác chiến lược để phát triển công viên này.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm