Trước 20-1, phải có giải pháp bình ổn giá thép

Giá thép bán lẻ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận lên đến 15 triệu đồng/tấn, cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, với giá này các cửa hàng cũng không có nhiều hàng để bán. Trong khi đó, giá bán của các đơn vị sản xuất và liên doanh với Tổng Công ty Thép Việt Nam chỉ từ 11,2 triệu đến 12,3 triệu đồng/tấn. Theo ông Nghi, chỉ có thép cuộn là thực sự khan hiếm vì thời gian qua nhiều doanh nghiệp trong nước đã tạm ngừng sản xuất, còn các loại thép khác tăng cao như hiện nay là giá ảo và do đầu cơ thép gây ra.

Tổng Công ty Thép Việt Nam cho hay năm 2008, giá phôi thép có thể lên tới trên 700 USD/tấn và thép thành phẩm cũng có xu hướng tăng do các nguyên liệu đầu vào như quặng sắt sẽ tăng giá 30%/tấn, than mỡ tăng 20% và dầu...

L.THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm