Vì sao phải đeo mặt nạ nhận thưởng Jackpot?

Chiều 23-11, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp báo chuyên đề về quản lý kinh doanh xổ số. Tại đây, đại diện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã chia sẻ những thông tin liên quan đến loại hình xổ số điện toán Mega 6/45 đang gây sốt thời gian qua.

Trả lời câu hỏi tại sao khi trao thưởng giải Jackpot, Vietlott lại đeo mặt nạ cho người trúng giải? Nhiều ý kiến cho rằng Vietlott không muốn minh bạch thông tin mà chỉ muốn PR hình ảnh.

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Vietlott, khẳng định Vietlott rất muốn công khai danh tính người chơi trúng thưởng để tạo sự minh bạch nhưng bản thân người chơi muốn giữ bí mật. Việc bảo mật thông tin là trách nhiệm của bất cứ doanh nghiệp kinh doanh xổ số nào khi được khách hàng yêu cầu.

“Khách hàng trúng thưởng Jackpot cho biết họ rất ngại nếu để lộ thông tin và luôn mang tâm trạng lo lắng, cuộc sống bị đảo lộn, thậm chí sợ ảnh hưởng đến tính mạng người thân trong gia đình” - ông Đạm chia sẻ.

Rất nhiều PV các cơ quan báo chí đã có mặt tại cuộc họp báo. Ảnh: HP

Theo ông Đạm, hiện nay công bố danh tính người trúng thưởng là vấn đề được tranh cãi ở nhiều nước chứ không chỉ ở Việt Nam. Ngay như ở Mỹ, nhiều người trúng giải cũng không muốn công khai hoặc đề nghị giấu tên.

“Việc trao thưởng tuân thủ quy định pháp luật, tôn trọng yêu cầu của người chơi đưa ra. Các buổi trao thưởng đều có sự chứng kiến của đại diện Bộ Công an, kiểm toán, các bộ, ngành khác liên quan. Những người trúng thưởng Jackpot vừa qua là thật 100%. Vietlott đã lưu đầy đủ hồ sơ (thông tin người chơi, vé…), bất cứ cơ quan quản lý nào cũng có thể kiểm tra” - ông Đạm khẳng định.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hoàng Dương, Vụ phó Vụ Ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), cho hay sản phẩm xổ số điện toán đang tạo sức thu hút rất lớn đối với người dân vì tính mới lạ, hiện đại, có đặc thù khác với sản phẩm truyền thống trên thị trường. Chính vì yếu tố này đã gây ra sự tò mò, háo hức, nhất là các địa phương chưa bán vé Vietlott.

Thư xác nhận trả thưởng giải Jackpot qua chuyển khoản từ ngân hàng. Ảnh: TĐ

Có một số cá nhân, tổ chức đã mua vé số tại địa bàn Vietlott triển khai để mang đi bán tại các địa phương khác, giá bán cao hơn 1.000-2.000 đồng, thu lợi lớn. Đây là hoạt động tự phát bởi Vietlott không có chủ trương này.

Ông Dương cũng khẳng định Vietlott không vi phạm các quy định kinh doanh xổ số và đơn vị này cũng đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh các hành vi như báo chí đã phản ánh.

Đồng thời, Vietlott cũng đã có văn bản yêu cầu các điểm kinh doanh xổ số nghiêm túc thực hiện bán vé qua thiết bị đầu cuối với mệnh giá 10.000 đồng và sẽ xử lý nghiêm các đại lý nếu phát hiện vi phạm, thâm chí rút giấy phép hoạt động.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các cơ quan chức năng địa phương phối hợp quản lý, giám sát, xem xét xử lý các vi phạm, đảm bảo hình thức kinh doanh xổ số minh bạch, công bằng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm