Việt Nam tiếp tục giữ ‘ngôi vương’ xuất khẩu hạt tiêu

Hội nghị có sự tham dự của các nước Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka và nước chủ nhà Việt Nam.

Theo ông Doanh, hiện hồ tiêu Việt Nam có mặt ở trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Khối lượng tiêu xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2014 đạt 145.000 tấn với giá trị 1,1 tỉ USD (tăng hơn 35% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013). Giá tiêu xuất khẩu bình quân hiện đạt mức 7.560 USD/tấn. Khối lượng lẫn giá trị xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Singapore, Hà Lan… đều tăng mạnh như thị trường Ấn Độ tăng tới 97% về khối lượng và 2,3 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Dự kiến năm 2014, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sẽ đạt mức kỷ lục 1,5 tỉ USD.

l Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Pakistan chín tháng đầu năm 2014 đạt 296 triệu USD, tăng 28%.

Xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Pakistan tăng trưởng mạnh về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Một số mặt hàng nông sản chủ lực như hạt tiêu, hạt điều và chè các loại đều tăng mạnh về giá trị xuất khẩu. Mặt hàng sắt thép các loại xuất khẩu sang thị trường này tăng hơn 6,6 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Pakistan vào Việt Nam giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung chín tháng đầu năm 2014 Việt Nam đã xuất siêu hơn 93 triệu USD vào Pakistan.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm