Việt Nam vẫn đội sổ về thời gian nộp thuế

Theo WB, chỉ số nộp thuế ở Việt Nam mới giảm 102 giờ, từ 872 giờ xuống còn 770 giờ. Tổng số tiền thuế và các khoản chi trả cho việc này chiếm đến 39,4% lợi nhuận của doanh nghiệp (DN).

Theo báo cáo của WB, so với năm ngoái, thời gian nộp thuế của DN Việt Nam đã giảm được 102 giờ nhưng vẫn đứng ở vị trí 168 trong danh sách 189 nền kinh tế về mức độ thuận lợi trong thanh toán thuế.

Nếu tính riêng trong khu vực Đông Nam Á, các chỉ số này của Việt Nam vẫn cao hơn rất nhiều. Cụ thể, số giờ nộp thuế của DN Thái Lan là 264 giờ, Indonesia là 234 giờ, Philippines 193 giờ, Malaysia 118 giờ, Singapore 83,5 giờ.

Như vậy, mức giảm từ 102 giờ vẫn chưa đủ đưa Việt Nam thoát khỏi vị trí cuối bảng trong khu vực về thời gian nộp thuế của DN.

Ngay sau khi có số liệu này, Tổng cục Thuế đã phát đi thông cáo làm rõ hơn vấn đề. Tổng cục Thuế cho biết tổng số giảm thực tế là 420 giờ, đến nay cơ bản đã hoàn thành mục tiêu về giảm số giờ tuân thủ của DN theo Nghị quyết 19 của Chính phủ đề ra.

Theo cơ quan thuế, trong báo cáo của WB, thời gian nộp thuế của DN chỉ giảm được 102 giờ là do báo cáo của WB tính toán thời gian mà DN thực hiện thủ tục về thuế trong năm 2014. Qua nghiên cứu chi tiết bảng tính toán số liệu về thời gian của WB thì thấy rằng gần như tất cả kết quả cải cách về thuế của Việt Nam trong năm 2014 đều đã được ghi nhận nhưng việc giảm thời gian kê khai nộp thuế được tính theo tỉ lệ từ tháng 10 đến tháng 11-2014, theo thời hạn hiệu lực của các văn bản ban hành. Do đó, thời gian nộp thuế trong năm 2014 chỉ được DN thực hiện trong hai tháng, giảm được 40 giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm