Xăng có thể tăng giá trở lại

Trong khi đó, các doanh nghiệp xăng dầu trong nước cũng liên tục đề nghị liên bộ cho phép tăng giá bán lẻ cả xăng và dầu. Bởi trong thời gian qua, tính riêng của Petrolimex tiền lỗ xăng và dầu đã lên tới gần 55 tỷ đồng/ngày, trong đó xăng lỗ 1.500 đồng/lít, dầu khoảng 4.000 đồng/lít.

Đại diện Petrolimex cho biết mỗi ngày tổng công ty phải nhập tăng thêm 20% lượng hàng mà vẫn không đủ bán do có hiện tượng đầu cơ, gom hàng từ các tiểu thương. Như vậy, nếu nhà nước không cho phép các doanh nghiệp tăng giá xăng dầu thì nhà nước cũng không được gì, doanh nghiệp thì lỗ còn người tiêu dùng cũng phải chịu thiệt.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm