Xây dựng cơ chế pháp lý cho hòa giải thương mại

TS Nguyễn Thị Minh, Vụ phó Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), nhận định hòa giải thương mại ở Việt Nam chưa trở thành phương thức giải quyết tranh chấp độc lập, chưa có cơ chế pháp lý. Theo bà, để xây dựng mô hình hòa giải thương mại cần có quy định về giá trị pháp lý của biên bản hòa giải thành theo hướng công nhận như một bản án của tòa án và ban hành nghị định về hòa giải thương mại.

Khi xây dựng chế định hòa giải thương mại, cần chú trọng nguyên tắc giữ bí mật thông tin, nếu hòa giải không thành các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra trọng tài hoặc tòa án. Bên cạnh đó, cần xác định tiêu chuẩn hòa giải viên, chuẩn tắc đạo đức nghề nghiệp, địa vị pháp lý của người cung cấp dịch vụ hòa giải...

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm