Xuất khẩu gạo bất ngờ tăng tốc tháng đầu năm

Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết xuất khẩu gạo khởi sắc trong tháng đầu năm nay nhờ hợp đồng thương mại và hợp đồng tập trung từ năm 2015 chuyển qua hơn 1,3 triệu tấn. Đồng thời nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn đến sớm.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) dự báo thị trường xuất khẩu gạo từ nay đến hết quý II-2016 khá tốt. Nguyên nhân là do các quốc gia nhập khẩu lớn như Philippines, Trung Quốc, Indonesia và Malaysia sẽ sớm ký hợp đồng nhập gạo để ổn định nguồn cung lương thực trong nước và đối phó với tác động do hạn hán gây ra.

Trong năm 2015, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với 31% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này tăng 5% về khối lượng nhưng giảm 4% về giá trị so với năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm