YouTube có thể cán mốc 20 tỷ USD doanh thu

YouTube có thể cán mốc 20 tỷ USD doanh thu ảnh 1
Năm 2013, doanh thu của YouTube ước tính 4 tỷ USD, lợi nhuận 711 triệu USD.
CNBC trích nghiên cứu của ngân hàng Morgan Stanley cho thấy trang chia sẻ video YouTube (thuộc sở hữu Google) có thể đạt giá trị 20 tỷ USD vào năm 2020. Dựa vào thị phần trên thị trường quảng cáo video hiện có của trang, các chuyên gia ước tính YouTube sẽ đạt tổng doanh thu 4 tỷ USD và 711 triệu USD lợi nhuận kinh doanh trong năm 2013. Với tốc độ phát triển không ngừng trong lĩnh vực hoạt động, doanh thu năm 2020 của hãng có thể chạm mốc 20 tỷ và kiếm được khoảng 5 tỷ USD tiền lãi. Nhưng quảng cáo không phải là cách duy nhất mà trang web có một tỷ người dùng có để kiếm tiền. YouTube đang tìm cách đưa những hướng đi mới nhằm thêm nguồn thu từ nội dung và cạnh tranh với các trang web trực tuyến khác như Netflix, Amazon. Đầu tháng 5, YouTube ra mắt dịch vụ cho phép 30 đối tác thu phí nội dung được đăng tải lên trang. Mức giá khởi điểm là 99 xu một tháng, nhưng hầu hết các đơn vị đều đặt giá 2,99 USD. Năm 2006, Google chi 1,6 tỷ USD để mua lại YouTube, thu hút sự chú ý của thế giới bởi lúc này công ty chỉ có 67 nhân lực. Ngay từ lúc đó, YouTube đã chứng tỏ mình là một "ngôi sao đang lên" nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh thực lực của công ty, cùng với đó là những e dè liên quan đến vấn đề bản quyền khi chia sẻ nội dung. CEO Google Eric Schmidt là người đã gọi YouTube với cái tên "bước tiến trong sự phát triển của Internet", quyết tâm đánh bại các đối thủ Microsoft, Yahoo, News Corp để đem YouTube về cho "gã khổng lồ tìm kiếm".
Theo Phương Linh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm