Facebook đối mặt với vụ kiện về quyền riêng tư

Theo báo cáo mới đây từ Engadget cho biết, Facebook đang phải đối mặt với một vụ kiện ở Mỹ liên quan đến nghi án sử dụng trái phép dữ liệu người dùng mà không có sự đồng ý của họ.

Thẩm phán Phyllis Hamilton trong tòa án ở Oakland, California cho biết: Facebook phải đối mặt với một vụ kiện vì vi phạm quyền riêng tư người sử dụng, họ đã "quét thông tin cá nhân" để có thể thu thập dữ liệu cho quảng cáo. Mặc dù Facebook cho rằng hành động của họ được sự bảo trợ bởi một đạo luật thuộc liên bang Đạo luật Bảo mật Truyền thông điện tử. Tuy nhiên, tòa án cho rằng Facebook đã không giải thích được cách họ thực thi điều này.

Vụ kiện đã được đệ trình hai năm trước đây với việc yêu cầu bồi thường lên đến 10.000$ cho mỗi người dùng, đồng thời cũng yêu cầu Facebook ngừng quét thông tin cá nhân từ các tin nhắn của người dùng từ giờ trở đi.

Đọc thêm