Apple bắt đầu ‘trảm’ các ứng dụng lỗi thời

Nhiều ứng dụng sẽ bị xóa bỏ vì không đáp ứng được các tiêu chí do Apple đưa ra, nội dung không phù hợp hoặc không hoạt động đúng như dự định. Theo TechCrunch và Công ty tình báo Sensor Tower, hiện tại Apple đã bắt đầu cuộc “thanh trừng” các ứng dụng lỗi thời (đã lâu không được cập nhật).

app store

Theo ghi nhận, hiện tại đã có khoảng 47.300 ứng dụng bị gỡ bỏ trong tháng 10-2016, con số này đã tăng 238% so với trước đó và phần lớn trong số này là các trò chơi (chiếm 28%), theo sau đó là các thể loại gồm giải trí (8,96%), sách (8,99%), giáo dục (7%) và lối sống (6%).

Số lượng các ứng dụng mà Apple đã xóa trong tháng 10 tăng cao gấp nhiều lần so với mức trung bình hằng tháng (khoảng 14.000 ứng dụng).


Xem thêm: 6 tính năng 'cực độc' trên smartphone ít người biết - Ngoài các tính năng cơ bản như nhắn tin hay nghe gọi, smartphone còn có thể được dùng để phát hiện camera quay lén, đo khoảng cách, điều khiển đèn từ xa...



Đọc thêm