Bị vu oan làm hỏng nghêu, phụ bếp chém quản lý

Long là nhân viên phụ bếp cho một nhà hàng trên đường Phạm Văn Chí, (quận 6, TP.HCM). Ngày 11-3-2015, bà Trần Thị Vân (quản lý bếp) mắng Long vì cho rằng tối hôm trước Long quên ướp đá làm hư hỏng hết số nghêu bán thừa.

Sau đó, Long có giải thích đó không phải lỗi của mình nhưng bà Vân không tin mà tiếp tục buông nhiều lời lẽ xúc phạm. Long tủi thân nên yêu cầu bà tính tiền để Long nghỉ việc. Bà Vân không cho Long nghỉ mà quyết định trừ lương Long 200 ngàn đồng.

Ngay sau đó, Long lại viết đơn xin nghỉ việc nộp cho bà Vân. Bà xé đơn và quăng đi. Bức xúc, Long cầm dao xông đến chém thẳng vào bà Vân, bà đỡ kịp nên lưỡi dao chỉ phớt vào đuôi mắt trái, gây thương tật 14%. Long bị bắt tạm giam từ ngày gây án.

Gia đình Long khi hay tin đã chủ động tìm bà Vân để bồi thường, khắc phục hậu quả. Bà Vân cũng có đơn bãi nại cho Long.

Tòa nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ: Vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông ngoại được nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải nên không cần thiết phải tiếp tục cách ly ra khỏi xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều