Bịa đặt kho báu hàng trăm tỉ đô để lừa tiền

Tại phiên toà, bị cáo Chơn cho rằng mình bị oan. Tuy nhiên, công tố vẫn giữ nguyên quan điểm về việc đã truy tố và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo này từ 16 đến 18 năm tù. Chiều nay toà tiếp tục phần bào chữa của các luật sư.

Theo cáo trạng, tháng 5-2013, Chơn đến chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh, TP HCM) gặp ông Huỳnh Văn Chính (thầy trụ trì Thích Giác Thiện). Ông Chính khoe hai hộp Bond (hộp chứa những loại phôi in tiền đô la Mỹ) series 2003, 2006 và nhờ Chơn kiểm tra giá trị.

Tháng 6-2013, Chơn nói với bà Lê Thị Lý rằng mình đang giữ hai hộp Bond trên, trị giá mỗi hộp là hơn 274 tỉ USD. Đồng thời Chơn bịa đặt số tiền theo hai hộp Bond này đang nằm trong kho trên lãnh thổ Việt Nam giao cho các "cụ" trông coi.

Bị cáo Nhơn đang trả lời các câu hỏi của công tố viên

Chơn nói, nếu muốn lấy được số tiền này ra, người giữ hai hộp Bond phải gặp trực tiếp lãnh đạo cao nhất của Nhà nước Việt Nam để xin giấy phép khai thác, vận chuyển tiền giao lại cho Nhà nước để sử dụng cho mục đích an sinh xã hội, những người có công sẽ được thưởng 30%....

Bà Lý thông tin lại cho Nguyễn Ngọc Tương (ngụ tỉnh Bình Dương) những nội dung về việc khai thác kho tiền như Chơn đã quảng cáo. Nghe xong, Tương trao đổi lại cho Nguyễn Thu Hoa (ngụ TP.HCM). Bà Hoa đã đồng ý chi 3,2 tỉ đồng để sở hữu 2 hộp Bond và khai thác số tiền đó.

Ngày 11-6-2013, Chơn thông báo cho bà Lý biết mình muốn thế chấp 2 hộp Bond với giá 500 triệu đồng. Bà Lý giao cho Tương đem tiền đến nhà Chơn để lấy bộ Bond. Nhận hàng, bà Lý giao lại cho bà Hoa. Bà Hoa chuyển cho Chơn 3,2 tỉ đồng để yêu cầu Chơn cung cấp 7 mệnh giá và 1.000.000 USD theo 2 bộ Bond series năm 2003, 2006.

Dĩ nhiên, Chơn không thể nào có được các block tiền USD theo hai bộ Bond để đưa như đã cam kết. Do vậy, Chơn phải móc nối với các nhân viên ngân hàng và các tiệm vàng để đổi tiền với giá cao hơn giá thị trường. Tổng cộng, Chơn chi 7.500 USD để đổi 4 block tiền mệnh giá 1 USD, 2 USD, 10 USD, 50 USD (tổng trị giá 6.300 USD) và 1,2 tỉ đồng để đổi lấy 5 block tiền mệnh giá 100 USD (tổng trị giá 50.000 USD) có số sê ri năm 2003, 2006.

Sau khi đổi tiền, Chơn giao lại cho nhóm của Lý 7 bloock tiền đô la Mỹ có mệnh giá từ 1 USD - 100 USD và 1.000.000 USD có series liền nhau; tổng cộng 56.300 USD (1,35 tỉ đồng) để chứng minh đã lấy được tiền trong kho do các "cụ" giao cho. Theo giám định, những tờ tiền trên không còn giá trị lưu hành.

Riêng số tiền 1.000.000 USD theo lời hứa, đến ngày bị bắt Chơn vẫn chưa thực hiện được. Hiện Chơn còn chiếm đoạt của bà Hoa 1, 85 tỉ đồng.

Không chỉ vậy, Chơn còn dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác. Cụ thể, ngày 29-4-2013, Chơn mang thế chấp một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) tại khu dân cư mới (xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), trong đó có 2 giấy CNQSDĐ của các lô đất Chơn đã chuyển nhượng cho người khác để vay 400 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Kim Quy rồi quỵt nợ.

Ngày 28-11-2011, Chơn tiếp tục kí hợp đồng chuyển nhượng 7 nền đất cho bà Nguyễn Thị Cúc. Tuy nhiên, trước đó Chơn đã bán hết những lô đất này cho người khác. Sau đó, Chơn tiếp tục thế chấp cho bà Cúc 2 giấy CNQSDĐ. Từ đó, Chơn chiếm đoạt của bà Cúc 2,4 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều