Giả giấy tờ nhà của mẹ vợ đi lừa đảo

Theo hồ sơ, do tin tưởng Bình nên ông Nguyễn Văn Nam đã cho Bình vay một tỷ đồng. Nợ cũ chưa trả thì đến tháng 12-2012, Bình tìm gặp ông Nam vay mượn tiếp. Ông Nam ra điều kiện phải có tài sản thế chấp mới cho Bình vay nữa. Muốn vay được tiền, Bình đã thuê người làm giả giấy tờ nhà của mẹ vợ (đã bán cho người khác), đem thế chấp cho ông Nam vay thêm 250 triệu đồng rồi bỏ trốn. Nhiều lần liên lạc với Bình để đòi nợ nhưng không được, ông Nam đã đến công an tố cáo.

Đến cuối tháng 4-2014, Bình bị bắt theo lệnh truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều