Đã ly hôn, quay về sống chung có được công nhận vợ, chồng?

Năm 2013, chúng tôi được tòa án xử cho ly hôn, mỗi người nuôi một đứa con. Gần đây, chúng tôi dọn về sống chung với nhau và có góp một ít tài sản chung. Tôi tính đăng ký kết hôn lại thì anh ấy nói chúng tôi vẫn được xem là vợ, chồng vì kể từ khi ly hôn cả hai đâu có kết hôn với ai. Anh ấy nói vậy có đúng không?

Tuyet (hanhquanpham_7692@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định về đăng ký kết hôn như sau:

- Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của luật này và pháp luật về hộ tịch.

- Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

- Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

Trường hợp của bạn đã ly hôn và bản án đã có hiệu lực pháp luật nên về pháp lý thì hai bạn đã chấm dứt quan hệ hôn nhân nên giờ có quay về sống chung với nhau thì cũng không được xem là vợ, chồng.

Như vậy, nếu muốn được pháp luật thừa nhận mối quan hệ này thì hai bạn phải đăng ký kết hôn theo quy định nêu trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều