Cá heo bạch tạng đầu tiên được phát hiện ở Địa Trung Hải

1409167715881-wps-15-Pic-shows-7579-9141

Albus được phát hiện khi đang lướt trên mặt nước cùng một con cá heo khác có màu sắc bình thường. Ảnh:Europics.

Con cá heo được nhóm nghiên cứu đặt tên là Albus. Nó là một con cá heo mũi chai và thuộc giống đực. Albus xuất hiện ở vùng biển giữa Croatia và Italy trong tình trạng sức khỏe tốt.

Albus được nhìn thấy lần đầu tiên ở vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Ravenna, phía đông Italy. Lúc này, nó đang lướt trên mặt nước và bắt cá cùng với một con cá heo mũi chai khác có màu sắc bình thường.

"Đây dường như là con cá heo bạch tạng đầu tiên được phát hiện không chỉ ở biển Adriatic và còn ở toàn bộ khu vực Địa Trung Hải", NY Post dẫn lời người phát ngôn của tổ chức môi trường Croatia cho hay. Theo ước tính của các nhà khoa học, hiện chỉ có 20 cá thể cá heo bạch tạng còn tồn tại trên thế giới.

Cá heo mũi chai thường có màu xám, tuy nhiên đột biến gene sẽ khiến cá heo có màu trắng và mắt hồng. Sự khác biệt và nổi bật về màu sắc có thể khiến chúng dễ bị tấn công hơn so với những con khác. Nhóm nghiên cứu kêu gọi không theo dõi Albus bởi mối nguy hiểm duy nhất đối với một con cá heo chính là con người.

Theo Linh Anh (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm