Thị trưởng ở Brazil chuẩn bị cho ngày tận thế

Ông cho rằng TP này cao hơn mặt biển 907 m, có thể là nơi tránh nạn lý tưởng cho những người sợ nước biển dâng cao và sóng thần lớn. Ông đề nghị cư dân TP tích trữ đủ muối, gạo, rau đậu và nước uống để có đủ thực phẩm dùng lúc thiên tai. Riêng nhà ông đã chuẩn bị thực phẩm đủ dùng trong 2-3 tháng.

Ngoài ra, tại TP Portland bang Oregon của Hoa Kỳ, một tổ chức đã đề ra giáo trình huấn luyện đặc biệt trong hai ngày để truyền đạt kỹ năng tránh nạn và bắt giết “thây ma sống dậy” cho người dân để họ có thể may mắn sinh tồn vào ngày tận thế nếu các thây ma này tràn lan như trong phim ảnh. Giáo trình kỳ lạ này được gọi là Zombie First Responder, do một tổ chức có tên gọi Trackers Earth cung cấp.

TT (Theo hkcna.hk)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm