Cả chục hộ dân chiếm đất rừng phòng hộ nuôi tôm

Huyện đang thành lập tổ công tác do ông làm tổ trưởng để kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển làm hồ nuôi tôm tại xã Hòa Hiệp Nam.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực cửa sông Ngọn, xã Hòa Hiệp Nam, người dân phá phi lao, dùng cơ giới đào đất, hút cát, phân ranh giới làm hồ nuôi tôm. Nhiều gia đình kéo điện, xây dựng lán trại kiên cố để phục vụ việc lấn chiếm đất rừng. Người dân lấn sâu vào khu vực đất rừng phòng hộ 40-50 m, kéo dài hơn 1 km. Theo một cán bộ huyện Đông Hòa, cộng những hồ xây dựng trái phép trước đây, tổng diện tích đất rừng phòng hộ bị xé nát, lấn chiếm lên đến hàng chục hecta, gây sạt lở hàng trăm mét đường dân sinh ven biển. Tường rào của Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam cũng có nguy cơ đổ sập.

 
Người dân đang lấn chiếm đất rừng phòng hộ làm hồ nuôi tôm tại xã Hòa Hiệp Nam. Ảnh: TẤN LỘC

Điều đáng nói là việc lấn chiếm diễn ra công khai ngay trước khu vực Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam và chỉ cách trụ sở UBND xã chưa tới 300 m nhưng chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Nam lại cho rằng xã thường xuyên kiểm tra nhưng… khó phát hiện.

Xác định bước đầu, có 19 hộ tham gia lấn chiếm đất rừng trái phép, trong đó có bí thư chi bộ thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam đã lấn chiếm, làm ba hồ với diện tích hơn 4.000 m2.

Ông Nguyễn Phi Hổ nói: “Ngay trên diện tích mình quản lý mà chính quyền địa phương không ngăn chặn được, còn gì là luật pháp. Khi người dân lấn chiếm, làm một hai hồ, nếu xã ngăn chặn, xử lý kịp thời thì đâu có chuyện đất rừng bị lấn chiếm trái phép nhiều như hiện nay. Huyện sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, riêng trường hợp bí thư chi bộ thôn Đa Ngư, huyện đã giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hòa Hiệp Nam xử lý nghiêm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm