Bốn trường hợp Trung Quốc điều quân đến Hong Kong

Tạp chí Mỹ The National Reviewngày 30-9 (giờ địa phương) đã nêu nhận định như trên của học giả Michael Auslin (Viện Doanh nghiệp Mỹ).

Học giả Michael Auslin ghi nhận Trung Quốc mong muốn bốn điều: Biểu tình ở Hong Kong sẽ tan dần sau tối thiểu một tuần; chính quyền Hong Kong sẽ điều phối các doanh nghiệp và dư luận cô lập người biểu tình và tiến tới chấm dứt biểu tình; chính quyền Hong Kong sẽ giảm số người biểu tình và sinh hoạt trở lại bình thường; chính quyền Hong Kong sẽ đàn áp và giải tán biểu tình.

Tuy nhiên, theo học giả Michael Auslin, Trung Quốc cũng sẽ áp dụng đối sách cuối cùng là điều động quân đội đến Hong Kong trong bốn trường hợp:

- Biểu tình ở Hong Kong gia tăng, sinh viên và phong trào Chiếm trung tâm liên kết chặt hơn.

- Các doanh nghiệp ở Hong Kong bãi công ủng hộ biểu tình.

- Biểu tình ủng hộ Hong Kong sẽ xảy ra tại các khu vực nhạy cảm như Tân Cương, Tây Tạng, lãnh thổ Đài Loan.

- Biểu tình hoặc thông tin tuyên truyền cho biểu tình bột phát ở Trung Quốc đại lục.

Trong bốn trường hợp này, học giả Michael Auslin nhận định Trung Quốc lo ngại nhất là làn sóng biểu tình lan sang Trung Quốc đại lục.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm