Cậu bé 12 tuổi đi bộ cầu mong cha tự do

Chặng đường đi bắt đầu từ TP Pasto đến Ancuya (Đông Nam Colombia). Cùng đi với cậu bé Johan Martinez có khoảng 60 người là người nhà và bạn bè. Tại điểm đến Ancuya, đoàn đi bộ đã tham gia thánh lễ cầu nguyện cho trung sĩ Libio Martinez.

Cậu bé 12 tuổi đi bộ cầu mong cha tự do ảnh 1

Ba tháng trước khi cậu bé Johan Martinez chào đời, tháng 12-1997, FARC đã tấn công doanh trại và bắt đi một số binh sĩ, trong đó có trung sĩ Libio Martinez 33 tuổi. Tính đến nay, ông là con tin bị cầm giữ lâu nhất của FARC. Theo chứng cứ do FARC trao cho quân đội chính phủ ngày 6-6, ông vẫn còn sống.

DẠ THẢO (Theo AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm