Chạy đua hải quân ở châu Á-Thái Bình Dương

Trang web Tin tức Quốc phòng(Mỹ) ngày 13-4 (giờ địa phương) dẫn báo cáo của Tập đoàn Phân tích hải quân quốc tế (AMI) ở Mỹ đưa ra dự báo như trên. Ngoài Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan được cho là sẽ tăng cường năng lực hải quân.

Chuyên gia Doug Barrie ở Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Anh) ghi nhận sự kiện Nhật và Hàn Quốc chọn mua máy bay Lockheed Martin F-35 đã phản ánh thái độ quan tâm ngày càng tăng về hoạt động trong không phận tranh chấp. Ngay cả Đài Loan chắc chắn cũng sẽ tăng phi đội chiến đấu chứ không chỉ nâng cấp máy bay F-16.

Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan đang tìm vốn mua máy bay chiến đấu, gia tăng khả năng cảnh báo sớm máy bay và khả năng tình báo, giám sát, trinh sát trên biển cùng với khả năng chống tàu ngầm.

Theo Tập đoàn Phân tích hải quân quốc tế, Nhật sẽ tập trung phát triển quốc phòng sau khi dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí. Nhật đã có kế hoạch nhập khẩu máy bay F-35 và nhiều vũ khí hiện đại khác, đồng thời hiện đại hóa mạng lưới máy tính điều khiển chỉ huy và do thám giám sát tình báo. Nhật cũng đang phát triển một lực lượng theo kiểu lính thủy đánh bộ Mỹ để bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Ngoài ra, Nhật đang mua bốn tàu sân bay nhằm tăng cường cho đội tàu đổ bộ lớp Osumi, mua thêm khu trục hạm trang bị tên lửa đạn đạo 33DDG và khu trục hạm đa nhiệm 25DD nhằm gia tăng khả năng chống tàu ngầm. Nhật dự kiến sẽ đóng tàu ngầm mới thay thế tàu cũ lớp Harushio.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang mở rộng hạm đội tàu di động chiến lược, mua tàu sân bay mới và tàu đổ bộ LHD lớp Dokdo nhằm phục vụ hoạt động của máy bay F-35Bs, máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Hải quân Hàn Quốc đã đặt mua ba khu trục hạm lớp KDX-III để bổ sung vào hạm đội tên lửa đạn đạo và phòng không. Seoul cũng đã đóng tàu ngầm AIP với hệ thống phóng thẳng đứng.

Lãnh thổ Đài Loan từ năm 2006 đã tìm mua 66 máy bay chiến đấu F-16C/D mới nhưng Mỹ chỉ đồng ý nâng cấp 144 máy bay F-16A/B. Do bị Mỹ từ chối bán vũ khí mới, Đài Loan đang chuẩn bị kế hoạch tự chế tạo tàu chiến, tên lửa và có khả năng đóng tàu ngầm mới. Hải quân đang lên kế hoạch mua thêm hai tàu khu trục lớp Perry của Mỹ, đóng 10 tàu hộ tống trang bị tên lửa HF-2 và HF-3, sản xuất 30 chiến hạm tàng hình và sáu tàu tuần tra trang bị tên lửa HF-2.

Ngoài ra, Tập đoàn Phân tích hải quân quốc tế còn dự báo Singapore cũng có khả năng tăng cường hải quân do lo ngại cướp biển tại eo biển Malacca và mâu thuẫn tiềm tàng với Malaysia và Indonesia.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm