Lại bùng nổ vụ biếm họa Nhà tiên tri Mohammed

Lý giải cho động thái trên, tờ Dagens Nyheter cho biết đây là hành động "bày tỏ sự đoàn kết" với họa sĩ Vilks, đồng thời kêu gọi nhà chức trách Thụy Điển có những biện pháp cần thiết để bảo vệ họa sĩ này và gia đình.

Lại bùng nổ vụ biếm họa Nhà tiên tri Mohammed ảnh 1

Họa sĩ Lars Vilks. Nguồn: AP

Trong khi đó, tờ Expressen lại cho rằng họ quyết định đăng bức biếm họa trên nhằm bảo vệ "quyền tự do bày tỏ chính kiến trong xã hội mở".

Trước đó, ngày 9-3, trong một chiến dịch phối hợp với các cơ quan an ninh Mỹ và châu Âu, cảnh sát Ireland đã bắt giữ bảy tín đồ Hồi giáo tại các thị trấn Cork và Waterford và những người này bị cáo buộc có âm mưu ám sát họa sĩ Vilks vì bức biếm họa trên.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh: NEWSWEEK

Vấn đề nợ trần đang chia rẽ người Mỹ như thế nào?

(PLO)- Nước Mỹ đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này nếu mức trần nợ không được nâng lên, nợ trần hiện là vấn đề không chỉ gây chia rẽ giới cầm quyền ở Washington mà còn chia rẽ người dân Mỹ.