L’Aquila ngổn ngang sau một năm động đất

Rạng sáng 6-4 vừa qua, đúng thời khắc động đất, các chuông nhà thờ ở TP L’Aquila cùng gióng lên 308 tiếng. 25.000 người đốt nến tuần hành đến quảng trường Duomo, sau đó tên các nạn nhân được xướng lên.

L’Aquila ngổn ngang sau một năm động đất ảnh 1

Ngày 21-3, người dân L’Aquila vẫn còn thu gom gạch vụn. Ảnh: AFP

Đến nay TP L’Aquila vẫn như thành phố chết. Dàn giáo mọc lên khắp nơi. Các đống gạch vụn vẫn chưa được dọn dẹp xong. Trung tâm thành phố và khu thương mại vẫn đóng cửa. 50% trong 120.000 người mất nhà cửa phải sống trong lều bạt, khách sạn hoặc trung tâm tạm cư. Chính phủ Ý đánh giá phải mất 10 năm TP L’Aquila mới trở lại cuộc sống bình thường.

DẠ THẢO (Theo Euronews, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm